Bão số 3 đã vào vịnh Bắc Bộ, Quảng Ninh – Hải Phòng gió giật mạnh

Hà An (T/h)|02/08/2019 01:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vị trí tâm bão số 3 hiện nằm cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 180km về phía Đông. Khu vực Hà Nội hôm nay, 2/8, có mưa, mưa vừa, từ chiều và đêm nay có mưa to đến rất to

Rạng sáng nay, 2/8, bão số 3 (tên quốc tế là Wipha) đã đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12.

Theo bản tin lúc 5h sáng của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng 180 km về phía đông.

Khoảng 16h ngày 2/8, bão nằm ngay trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Vị trí và đường đi của bão sáng 2/8

Cơn bão sau đó di chuyển với vận tốc 5-10 km/h, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình trong tối 2/8. Bão gây ra mưa lớn kèm theo gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và thành áp thấp khi di chuyển đến khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8) được xác định là phía bắc vĩ tuyến 19 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 111 độ kinh đông.

Theo bản tin lúc 5h sáng của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng 180 km về phía đông.

Khoảng 16h ngày 2/8, bão nằm ngay trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Cơn bão sau đó di chuyển với vận tốc 5-10 km/h, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình trong tối 2/8. Bão gây ra mưa lớn kèm theo gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và thành áp thấp khi di chuyển đến khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8) được xác định là phía bắc vĩ tuyến 19 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 111 độ kinh đông.

Bão tiến vào đất liền sẽ gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến ngày 4/8. Hà Nội được cảnh báo có mưa lớn từ chiều và đêm nay, nội thành có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7.

Các tỉnh miền núi Bắc Bộ cũng có mưa lớn xuất hiện trong nhiều giờ qua và tiếp tục kéo dài trong ngày 2/8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở có thể xảy ra tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn.

Hà An (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 3 đã vào vịnh Bắc Bộ, Quảng Ninh – Hải Phòng gió giật mạnh