Bệnh nhân 61 và 67 ở Ninh Thuận đã được chữa khỏi và xuất viện

Lê Mai|01/04/2020 04:12
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, “Bệnh nhân 61” và “bệnh nhân 67” đã được công bố khỏi bệnh, cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 liên tiếp 3 lần và được xuất viện sáng 1/4.

Ngày 1/4, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận đã trao giấy xuất viện cho 2 bệnh nhân 61 và 67 sau 15 ngày điều trị. Các bệnh nhân được đưa về cách ly thêm 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Trong 6 ngày qua, hai bệnh nhân đều hết sốt, sức khỏe tốt, ăn ngủ và sinh hoạt bình thường. Cả hai có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu ngày 21/3, lần hai ngày 24/3, lần ba ngày 28/3.

Bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết bệnh viện hội ý với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Viện Pasteur Nha Trang và Bộ Y tế thống nhất hai bệnh nhân đã khỏi, đủ điều kiện xuất viện.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng 2 bệnh nhân và bác sĩ khoa Truyền Nhiễm.

Bệnh nhân 61 tên B.T.T., 42 tuổi, nhập viện ngày 15-3, kết quả dương tính với virus corona ngày 16-3. Bệnh nhân 67 tên B.V.C, 36 tuổi, nhập viện ngày 16-3, kết quả dương tính ngày 18-3.

Cả hai cùng ngụ thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, từng cùng 3 người khác trong thôn bay sang Malaysia dự thánh lễ ngày 27-2 và trở về Việt Nam ngày 4-3.

“Chúng tôi vô cùng cảm ơn đội ngũ y bác sĩ bệnh viện tỉnh đã nhiệt tình chữa trị cho chúng tôi khỏi bệnh”, bệnh nhân 61 bộc bạch.

Bác sĩ Thái Phương Phiên cho biết hai bệnh nhân tuy khỏi bệnh nhưng còn phải điều trị bệnh nền. Bệnh nhân 61 bị bệnh tiểu đường, còn bệnh nhân 67 bị bệnh huyết áp.

Tính đến sáng 1/4, Việt Nam ghi nhận 212 ca mắc Covid-19. 60 người đã chữa khỏi bệnh. Các bệnh nhân còn lại điều trị tại 22 cơ sở y tế, 51 người có kết quả âm tính, đa số trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Lê Mai

Bài liên quan
  • Cách ly xã hội chưa phải là phong tỏa đất nước
    Moitruong.net.vn – Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ nhấn mạnh, các giải pháp về cách ly xã hội không đồng nghĩa với phong tỏa đất nước, Chính phủ vẫn đang kiểm soát được tình hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh nhân 61 và 67 ở Ninh Thuận đã được chữa khỏi và xuất viện