Bệnh nhân ung thư về quê ăn tết trên “chuyến xe yêu thương”

09/02/2018 08:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – “Chuyến xe yêu thương” đầu tiên đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết Nguyên đán 2018 do BV K Trung ương thực hiện đã lăn bánh vào ngày 6/2. Bắt đầu cuộc hành trình là 3 chuyến xe đi Hòa Bình – Sơn La, Ninh Bình – Thanh Hóa và Nghệ An – Hà Tĩnh.

Bệnh nhân ung thư về quê ăn tết trên “chuyến xe yêu thương”

Theo BV K Trung ương, chương trình “Chuyến xe yêu thương” sẽ có 22 chuyến xe ô tô 45 chỗ miễn phí đi các tỉnh thành đưa người bệnh và người nhà người bệnh về quê đón Tết. Chương trình đã giải quyết bài toán quá tải tại các bến xe vào dịp Tết Nguyên đán, giúp đỡ người bệnh, người nhà người bệnh khó khăn về điều kiện kinh tế và sức khỏe, có điều kiện về quê đón Tết. Cùng với bệnh viện nhiều đoàn thiện nguyện cùng chung tay hỗ trợ chuyến xe nghĩa tình này.

Chương trình diễn ra từ ngày 6/2 đến ngày 14/2 và được chia làm 4 đợt. Đợt 1 (sáng 6/2) và đợt 2 (sáng 9/2), mỗi đợt có 10 xe xuất phát từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đi các tỉnh: Hải Dương – Hải Phòng, Thái Bình – Nam Định, Phú Thọ – Tuyên Quang, Thái Nguyên – Bắc Kạn, Hòa Bình – Sơn La, Yên Bái – Lào Cai, Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn, Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh.

Và 2 đợt cuối được tổ chức vào sáng ngày 12/2 và sáng ngày 14/2, mỗi đợt sẽ có 1 chuyến xe xuất phát từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đi thành phố Hải Phòng.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh nhân ung thư về quê ăn tết trên “chuyến xe yêu thương”