Bình Định: Làng trồng bí đao nặng hơn 50kg mỗi trái

PV|05/05/2017 01:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Bí đao hai tháng sau khi trồng mới ra quả, đến tháng thứ 3 mỗi quả nặng tới 20kg, đến khi thu hoạch nặng đến 50kg, thậm chí 60 kg/quả.

Làng trồng bí đao nặng hơn 50kg mỗi trái

Đây là giống bí đao được trồng duy nhất ở thôn Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Khắp cả nước không có nơi nào có thể trồng được giống bí đao ngoại cỡ như vậy.

Tháng 4, sau khi mùa gặt kết thúc cũng là thời điểm ngôi làng này chuẩn bị thu hoạch bí đao. Bí đao này hai tháng sau khi trồng mới ra quả, đến tháng thứ 3 mỗi quả nặng tới 20kg, đến khi thu hoạch nặng đến 50kg, thậm chí 60 kg/quả.

Cả làng ở thôn Chánh Trạch hiện có 50 hộ trồng loại bí này với diện tích khoảng 25ha. Năm nay, dự kiến sản lượng thu hoạch bí đao của làng tối thiểu là 100 tấn.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Làng trồng bí đao nặng hơn 50kg mỗi trái