Bình Định: Ngư dân đánh bắt thả rùa về biển

23/01/2018 02:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thừa Thiên-Huế thả cá thể rùa quý hiếm nặng 5,5kg được trở về biển

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin trên báo Bình Định, sáng 22/1, anh Đặng Văn Hòa (34 tuổi, ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, Bình Định) trong lúc kéo lưới đánh cá tại vùng biển khu vực Bờ Đập ở địa phương đã phát hiện một con rùa biển có màu xanh đen. Ngay trong ngày, anh Hòa đã tiến hành thả về với biển.

>>>

Cá thể rùa được ngư dân thả về biển

Theo thông tin, con rùa anh đánh bắt được có chiều dài từ đầu đến đuôi khoảng 0,5m, mai rộng khoảng 0,4 m, nặng gần 30 kg bị mắc vào lưới. Sau khi kéo lưới và giải cứu cho rùa, anh Hòa đã thả về với biển.

Anh Hòa cho biết, rùa biển thường xuất hiện bò lên bãi cát tại đảo Hòn Khô, Mũi Cồn (thôn Hải Đông) và bãi biển Hải Giang thuộc xã Nhơn Hải để đẻ trứng. Loại rùa biển này ngư dân thường gọi là con đú, tên gọi rùa xanh.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 18/1, ông Đặng Chí Nhân – chủ cửa hàng cá cảnh Phong Thủy trên đường Lê Quý Đôn (TP Huế) bàn giao 1 cá thể rùa biển thuộc loài Đồi mồi, họ Vích, bộ rùa biển có tên khoa học Eretmochelys imbricate (Linnacus.1766) cho Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Qua kiểm tra, cá thể rùa có kích thước 35cm, rộng 25cm, nặng 5,5kg, mai hình oval, dọc chính lưng có 5 vảy, dọc hai bên 4 vảy đối xứng nhau, màu nâu gụ, sức khỏe tốt.

Sau khi tiếp nhận, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với trạm kiểm soát Biên phòng cửa lạch Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) tiến hành thả rùa về biển khơi lúc 16h cùng ngày.

Ngọc Ngọc (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Ngư dân đánh bắt thả rùa về biển