Bộ Thông tin và Truyền thông quyên góp ủng các tỉnh miền núi Bắc Bộ

Theo Mic.gov|07/08/2017 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trước những thiệt hại, những mất mát do mưa lũ gây ra cho các tỉnh miền núi Bắc Bộ trong những ngày đầu tháng 8 vừa qua, sáng nay (Ngày 7/8), Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ủng hộ đồng bào bị nạn tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ

Tại buổi quyên góp, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm đã chia sẻ những mất mát, thiệt hại nặng nề mà nhân dân các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, cụ thể là Yên Bái, Sơn La đang phải gánh chịu trong cơn lũ lịch sử.

bothongtintruyenthong1

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành ủng hộ đồng bào lũ lụt

Thứ trưởng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân bị thiệt mạng do lũ lụt và mong rằng nhân dân hai tỉnh Yên Bái, Sơn La sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

“Với tinh thần “tương thân, tương ái”, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành hãy dành một phần thu nhập của mình quyên góp, ủng hộ, chia sẻ phần nào khó khăn, mất mát với đồng bào bị nạn…”, Thứ trưởng kêu gọi.

bothongtintruyenthon2

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông quyên góp, ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất

Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả lũ lụt đang được hai tỉnh Yên Bái và Sơn La khẩn trương tiến hành, trong đó ưu tiên hàng đầu là khôi phục lại hoạt động của các trường học trước khi năm học mới bắt đầu.

Ngay sau đợt quyên góp, ủng hộ này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chuyển số tiền quyên góp được đến đồng bào bị nạn giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Tổng số tiền quyên góp và hỗ trợ là gần 2 tỷ đồng sẽ được 2 đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng dẫn đầu lên huyện Mù Cang Chải, Yên Bái và huyện Mường La, Sơn La vào chiều 7/8 để trao đến tận tay đồng bào bị nạn trong những ngày vừa qua.

Theo Mic.gov

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Thông tin và Truyền thông quyên góp ủng các tỉnh miền núi Bắc Bộ