Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng ngày 25/2, (ngày mùng 9 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), tại Hà Nội, Lãnh đạo Hội Nước và Môi trường Việt Nam đã thăm và chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.
Sáng ngày 25/2/2026, Hội Nước và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Ngay sau đó lãnh đạo Hội đã đến thăm và chúc Tết các tổ chức thành viên của Hội.
Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện bước phát triển quan trọng trong tư duy của Đảng về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Lần đầu tiên, bảo vệ môi trường được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ, hữu cơ với phát triển kinh tế – xã hội, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Năm 2025, biến đổi khí hậu cực đoan hơn, thiên tai dồn dập hơn; nhiều dòng sông tiếp tục ô nhiễm và ở các đô thị lớn, không ít ngày, bầu trời như phủ một lớp sương bụi mịn. Trong khi đó, phát triển xanh trở thành xu thế bắt buộc. Những thách thức đan xen ấy đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực điều hành và hành động.
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển của Việt Nam, khi chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn đã bước vào giai đoạn tổ chức thực thi.
Chuyển đổi xanh trong sử dụng năng lượng là một giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng ở nước ta trong bối cảnh nguồn năng lượng truyền thống đang dần bị thu hẹp. Bên cạnh đó, năng lượng tái tạo còn mang lại giá trị kinh tế, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu Net Zero quốc gia.
Đồng bằng sông Cửu Long – vùng đất được xem là “vựa lúa”, “vựa trái cây” và “vựa thủy sản” của cả nước đang chịu những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng thích ứng và bền vững hơn.
Dâu tây, cải bó xôi, lê, táo…luôn nằm trong danh sách những loại quả chứa dư lượng thuốc trừ sâu cao trong đó dâu tây là loại quả luôn dẫn đầu danh sách với sự hiện diện của ít nhất hai loại hoạt chất từ thuốc bảo vệ thực vật.
Tỉnh Quảng Ngãi đang hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng đê chắn cát, giảm sóng kết hợp nạo vét thông luồng khu vực Cửa Lở (xã An Phú) với tổng vốn dự kiến khoảng 950 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ hạn chế bồi lấp cửa sông, bảo đảm an toàn cho tàu cá ra vào, đồng thời tăng khả năng tiêu thoát lũ và ổn định sinh kế cho ngư dân ven biển.
Hai hiện vật gồm Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc có niên đại khoảng 4.000 năm và bộ tượng gốm men nhiều màu Tam Quan Đại Đế vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia (đợt 14). Việc công nhận này đã nâng tổng số Bảo vật quốc gia của TP.HCM lên 25, góp phần khẳng định giá trị đặc sắc của di sản văn hóa đang được gìn giữ tại các bảo tàng và trong cộng đồng.
Năm 2026 được dự báo sẽ chứng kiến các đợt nắng nóng xuất hiện sớm, kéo dài và có cường độ mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chuyển pha của ENSO theo xu hướng nghiêng nóng, kết hợp với tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu toàn cầu.
Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BNNMT do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành đã đưa ra nhiều điểm mới trong công tác bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, phường Yên Hòa đã hoàn tất các khâu chuẩn bị quan trọng, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra vào ngày 15/3/2026.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết, địa phương vừa ban hành phương án ứng phó thiên tai trong giai đoạn chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.