Cà Mau: Đê biển Tây bị “uy hiếp” do mưa lớn

Ngọc Linh|30/09/2020 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mưa lớn kèm thời tiết cực đoan mấy ngày qua đã gây nhiều thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đặc biệt, nhiều đoạn đê biển Cà Mau đã bị sạt lở nghiêm trọng trước đó tiếp tục bị đe dọa.

Thời tiết cực đoan làm thủy triều dâng cao, nước mặt tràn qua đập ngăn mặn tại vị trí Cống Trùm Thuật Nam (xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời). Đặc biệt, nhiều đoạn đê biển Cà Mau đã bị sạt lở nghiêm trọng trước đó tiếp tục bị đe dọa.

Ngoài ngây thiệt hại và khó khăn cho thu hoạch lúa Hè Thu, thời tiết cực đoan mấy ngày qua còn làm nhiều đoạn đê biển Tây của tỉnh Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng. Tại các đoạn sạt lở Hương Mai – Tiểu Dừa, Đá Bạc – Kênh Mới, có hơn 3km trước đó tỉnh Cà Mau đã công bố tình huống sạt lở khẩn đê tiếp tục bị sóng biển uy hiếp, xuất hiện thêm khoảng 300m đê không còn rừng phòng hộ bên ngoài bảo vệ. Việc gia cố đê đang gặp khó khăn do thời tiết xấu. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang khẩn trương, bằng mọi giải pháp bảo vệ không để vỡ đê.

Đê biển Tây đang bị đe dọa do mưa lớn

Mưa lớn cũng gây ngập hàng chục tuyến đường chính ở thành phố Cà Mau. Ở huyện U Minh và Trần Văn Thời, nhiều diện tích lúa và vuông tôm bị ngập. Thủy triều dâng cao, kết hợp với nước mưa tiếp tục đẩy nước mặn tràn qua đập ngăn mặn đe dọa hàng trăm ha lúa.

Để cứu lúa, người dân phải tiến hành bơm nước ra ngoài sông, kênh rạch. Tuy nhiên, nhiều đoạn bờ bao bị ngập nên công tác bơm nước không thể thực hiện. Việc tháo nước ra các cống thủy lợi hiện cũng đang gặp khó do thủy triều cũng đang dâng cao.

Mưa lớn mấy ngày qua cũng đã làm sập 1 căn và tốc mái 2 căn nhà của người dân Cà Mau. Thủy triều dâng cao cũng đã làm hơn 1.200 ha bờ vuông tôm bị tràn, gây thiệt hại nặng cho người nuôi trồng trồng thủy sản.

Ngọc Linh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Đê biển Tây bị “uy hiếp” do mưa lớn