Cần Thơ: Bàn giao cá thể tê tê quý hiếm về Vườn Quốc gia Cát Tiên

Nguyễn Ngân (t/h)|04/10/2018 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 3/10, Công an quận Cái Răng bàn giao một cá thể tê tê cho Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Cát Tiên với sự chứng kiến của Chi cục kiểm lâm TP Cần Thơ.

>>>Sau mưa, đường Sài Gòn lại ngập nặng

>>>Ecuador: Chim ruồi hillstar đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống

Đại diện Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp nhận cá thể tê tê. (Ảnh: Báo Cần Thơ)

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 1/10, anh Tiêu Minh Đương (sinh viên Trường Đại học Tây Đô) cùng bạn điều khiển xe gắn máy trên đường về nhà trọ. Đến cầu Cái Nai (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng), anh Đương phát hiện con tê tê chạy ngang đường nên đuổi theo và bắt được. Sau đó, anh Đương cùng bạn đem tê tê đến giao nộp cho Công an quận Cái Răng để xử lý theo quy định.

Xác định đây là động vật hoang dã quý hiếm, Công an quận Cái Răng liên hệ Chi cục kiểm lâm TP Cần Thơ, Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Cát Tiên bảo dưỡng và thả về tự nhiên theo quy định.

Theo Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Cát Tiên, cá thể tê tê vừa tiếp nhận là giống cái, có trọng lượng trên 2kg, hơn 1 năm tuổi, sức khỏe tốt. Tê tê sẽ được đưa về trung tâm chăm sóc, kiểm tra sức khỏe, tập tính và sẽ thả về tự nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên khi được đảm bảo an toàn sức khỏe, phù hợp sinh cảnh tại vườn quốc gia.

Đại diện Chi cục kiểm lâm TP Cần Thơ, Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Cát Tiên ghi nhận và biểu dương việc làm tốt đẹp, ý thức bảo vệ động vật hoang dã của sinh viên Tiêu Minh Đương và sẽ có giấy khen gửi tặng anh Đương.

Nguyễn Ngân (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: Bàn giao cá thể tê tê quý hiếm về Vườn Quốc gia Cát Tiên