Canada mời Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng G7 về môi trường và năng lượng

Theo TTXVN|19/09/2018 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Việt Nam là một trong 9 nước được Canada mời tham dự Hội nghị Bộ trưởng Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) về biến đổi khí hậu, đại dương và năng lượng sạch.

>>Khắc phục tình trạng sạt lở đất ở huyện biên giới Kỳ Sơn

>> Phú Thọ: Phát động thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Hội nghị có chủ đề “Cùng hành động về biến đổi khí hậu, đại dương và năng lượng sạch”. Hội nghị diễn ra từ ngày 19 – 21/9 tại thành phố Halifax, tỉnh Nova Scotia.

Ảnh minh họa

Theo thông báo, Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi khí hậu Catherine McKenna; Bộ trưởng Nghề cá, Đại dương và Bảo vệ bờ biển Jonathan Wilkinson; Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Amarjeet Sohi sẽ đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng G7 ở Halifax.

Canada hiện là Chủ tịch G7 năm 2018. Ngoài Việt Nam, những nước được mời còn lại gồm Argentina, Jamaica, Kenya, quần đảo Marshall, Nauru, Na Uy, Seychelles và Nam Phi. Các nước khách mời sẽ tham dự phiên thảo luận về sức khoẻ đại dương và khả năng ứng phó của các cộng đồng ven biển.

Theo TTXVN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Canada mời Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng G7 về môi trường và năng lượng