Cảnh báo hạn hán khu vực Trung Bộ

Minh Ngân|11/07/2021 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hiện nay, tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ, ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi đã diễn ra tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận.

Ảnh minh họa.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục tây bắc-đông nam nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông (sau đổ bộ vào khu vực đất liền Thanh Hóa), khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to từ ngày 06/7, sau đó vùng mưa lan dần lên phía bắc từ ngày 07/7. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, riêng khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Tổng lượng mưa (TLM) 10 ngày qua tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 30-80% so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Khu vực Bắc Trung Bộ TLM cao hơn từ 60-90% so với TBNN.

Trong tuần, mực nước sông Bưởi (Thanh Hóa), các sông ở Hà Tĩnh và sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận) có dao động, biên độ từ 0,5-2m, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm; riêng hạ lưu một số sông dao động theo điều tiết hồ thủy điện và thủy triều.

Mực nước trên một số sông ở Trung Trung Bộ đã xuống mức thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ như: sông Bến Hải (Quảng Trị) tại Gia Vòng 1,47m (07h00/04/7), sông Thu Bồn (Quảng Nam) tại Giao Thủy -0,32m (0h/03/7) và sông Vệ (Quảng Ngãi) tại An Chỉ 2,32m (07h00/04/7).

Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ phổ biến thấp hơn cùng kỳ từ 20-85%, riêng sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) cao hơn TBNN cùng kỳ.

Tình hình hồ chứa: Dung tích hiện tại của các hồ chứa thuỷ điện ở khu vực Trung Bộ phổ biến đạt từ 45-70% dung tích hồ chứa (DTHC), một số hồ có DTHC đạt dưới 40% như Cửa Đạt (Thanh Hóa), Hủa Na (Nghệ An), Bình Điền (Thừa Thiên Huế), Trà Xom và Vĩnh Sơn (Bình Định).

Tình hình khô hạn thiếu nước: Tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ, ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi đã diễn ra tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận.

Từ ngày 11-13/7, khu vực Trung Bộ phổ biến ít mưa, chủ yếu mưa dông cục bộ về chiều tối, lượng không nhiều. Từ ngày 14/7, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ sau nâng trục dần lên phía bắc, khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và tối.

Thời kỳ từ ngày 11-20/7, TLM tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn 10-20%, khu vực Trung Trung Bộ phổ biến xấp xỉ, khu vực Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.

Từ ngày 11 đến ngày 20/7, thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và Bình Thuận có dao động, hạ lưu và các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần.

Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ phổ biến thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 25-80%, riêng sông Tả Trạch (Thừa Thiên Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN cùng kỳ.

Tình hình khô hạn, thiếu nước: Tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ, ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận.

Minh Ngân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo hạn hán khu vực Trung Bộ