Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La liên tục trải qua những đợt nắng nóng với nền nhiệt độ trung bình cao. Nắng nóng gay gắt đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông đề nghị Cục Thủy lợi tổng hợp, báo cáo các bộ, ngành liên quan xem xét, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng mới 10 công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí gần 470 tỉ đồng.
Nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua đã khiến nguồn nước tại nhiều ao, hồ, sông, suối trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sụt giảm nghiêm trọng. Thiếu nước tưới, hàng nghìn hecta cây trồng đang đối mặt với khô hạn, nguy cơ giảm năng suất hoặc mất trắng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đã ký Công văn 415/UBND-KTN, gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn.
Tại tỉnh Long An, tính đến thời điểm hiện tại có rất nhiều hộ dân ở một số xã vùng hạ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do ảnh hưởng của hạn mặn. Trước tình hình đó, Sở NN & PTNT tỉnh cho biết sẽ tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ hỗ trợ hơn 164 tỉ đồng để phòng, chống hạn mặn.
Nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều ao hồ, sông suối, hồ thủy lợi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên cạn nước khiến hàng nghìn hecta cây trồng có nguy cơ chết khô. Những ngày này, người nông dân đang khẩn cấp tìm nguồn nước để chống hạn cho cây trồng.
Họp chỉ đạo chống hạn, mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc sớm đồng bộ hạ tầng thuỷ lợi, cấp nước, phòng chống lũ lụt, xâm nhập mặn... nhằm hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi điều phối toàn vùng có thể giúp vùng chuyển nhanh sang trạng thái phát triển bền vững.
Hiện nay, mực nước nhiều sông, suối chính trên địa bàn huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu xuống thấp; nguy cơ thiếu nước tưới đang hiện diện khắp các vùng trồng cây ăn quả.
Để chủ động và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do hạn, mặn gây ra, các cấp chính quyền, địa phương của tỉnh Bạc Liêu đã tích cực triển khai nhiều giải pháp gắn liền với thực tế sản xuất và tập quán sinh hoạt của người dân.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định vừa có công văn đề nghị các địa phương trong tỉnh tập trung phòng, chống hạn, xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2024.
Trước tình hình thời tiết, thủy văn dự báo diễn biến phức tạp trong mùa khô 2023 – 2024, Tiền Giang đang đề ra nhiều giải pháp tích cực, chủ động phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, bảo vệ các vùng trồng chuyên canh cây ăn quả đặc sản của tỉnh.
Với phương châm ưu tiên nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, ngành chức năng và các địa phương của tỉnh Bắc Giang đang tích cực triển khai nhiều giải pháp chống hạn.
Tỉnh Đồng Tháp hiện có gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và hơn 8.400 hệ thống tưới, qua đó góp phần giải quyết tưới tiêu cho gần 100% diện tích sản xuất lúa.
Dự báo từ tháng 3 đến tháng 5.2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum xảy ra hạn hán, thiếu nước trên diện rộng. Tổng diện tích cây trồng dự kiến có nguy cơ bị khô hạn, thiếu nước là trên 1.770 ha.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt trong năm 2024.
UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024 trên địa bàn.
Công tác chống hạn, chống nhiễm mặn đang được các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng triển khai để bảo đảm cấp nước sinh hoạt và sản xuất đến đầu tháng 9-2023.
Nắng nóng kéo dài lại ít mưa khiến mực nước tại các khe suối, hồ thủy lợi đang cạn kiệt. Tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, nhiều diện tích lúa xuân và hoa màu đang bị héo úa, ruộng đồng nứt nẻ. Người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.