Chủ tịch nước thăm, chúc Tết gia đình các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã qua đời

Mai Hạ|12/01/2023 17:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã qua đời.

Tham gia đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

dang-huong-chu-tich-ho-chi-minh.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bào tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh). 

Dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh – đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN hòa bình, độc lập, thống nhất.

Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng lịch sử. Nơi đây, ngày 5/6/1911, Bác Hồ (lúc bấy giờ lấy tên là Văn Ba) đã xuống tàu Amiral Latouche Tréville để đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Người đã đi qua Pháp và nhiều nước với nhiều châu lục khác nhau, để sau 30 năm trở lại đất nước, trực tiếp lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành độc lập, thống nhất đất nước.

Bảo tàng có nhiệm vụ nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với nhân dân miền Nam và tình cảm kính yêu của nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ. Đây còn là nơi tổ chức các hoạt động phong trào, sinh hoạt truyền thống; là nơi ra quân của nhiều phong trào cách mạng sôi nổi của thành phố.

Hơn 30 năm hoạt động, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành một trung tâm giáo dục về lịch sử cách mạng, về tư tưởng đạo đức và cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo tàng đã đón tiếp hàng chục triệu lượt khách tham quan từ khắp nơi trong nước và khách quốc tế, đặc biệt có hàng trăm đoàn nguyên thủ quốc gia và cao cấp các nước đến thăm viếng, tìm hiểu nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh....

Cũng tại Bảo tàng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - Người đã sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 20; tạo một bước ngoặt to lớn trong phong trào đấu tranh của công nhân, chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác; từ việc đấu tranh chỉ để đòi những quyền lợi trước mắt sang đấu tranh có tổ chức và mang tính chính trị, góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cộng sản kiên cường, bất khuất, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cuộc đời cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mãi mãi gắn liền với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng đem hết sức lực cống hiến cho Đảng và nhân dân, đặt lợi ích của cách mạng, của nhân dân lên trên hết.

thap-huong-vo-chi-cong.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ông Võ Chí Công là một trong những nhà lãnh đạo thực tiễn xuất sắc trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc. Ông cũng là người coi trọng thực tiễn, sâu sát với phong trào cách mạng. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1980, ông đã cùng với các thành viên Ủy ban, Hội đồng Nhà nước tập hợp rộng rãi ý kiến của nhân dân, kiên định những nội dung cơ bản về dân chủ, pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp sửa đổi năm 1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới đất nước được thông qua, có sự đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Chí Công.

Tới dâng hương Đại tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch nước từ năm 1992-1997, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dù ở cương vị nào, ông Lê Đức Anh cũng mang hết nhiệt huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước. Ông không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết.

Bài liên quan
  • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết tại các địa phương
    Ngày 11/1, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó thủ tướng Trần Lưu Quang,... đã về thăm và tặng quà, chúc Tết tại các tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng, Khánh Hòa và TP. Đà Nẵng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết gia đình các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã qua đời