Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Mông Cổ, thúc đẩy hợp tác toàn diện

Khang Vũ 15:33 09/09/2026

Trưa 9/9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Ulaanbaatar, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 9 đến 11/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và phu nhân.

thanh-man.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân tới Ulaanbaatar, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ.

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Chinggis Khaan có Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J. Bayarmaa; đại diện Văn phòng Quốc hội và Bộ Ngoại giao Mông Cổ.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tấn Thanh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Mông Cổ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự kiến có nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao quan trọng. Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ tiếp lãnh đạo Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam, gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, cùng một số hoạt động đối ngoại khác.

mong-co.jpg
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân

Mông Cổ là đối tác và người bạn truyền thống của Việt Nam, hai nước có quan hệ hữu nghị lâu đời. Quan hệ Việt Nam - Mông Cổ đang duy trì đà phát triển tích cực, với hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày càng được mở rộng.

Chuyến thăm chính thức Mông Cổ lần này có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ song phương. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Mông Cổ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Mông Cổ sau 23 năm, kể từ năm 2003.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Mông Cổ, đồng thời đề cao vai trò của kênh nghị viện trong tổng thể quan hệ đối ngoại giữa hai nước.

Thông qua các hoạt động trong chuyến thăm, hai bên dự kiến trao đổi những nội dung liên quan đến tăng cường hợp tác nghị viện cả ở cấp song phương và đa phương, đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ ngày càng thực chất và hiệu quả.

Bên cạnh lĩnh vực nghị viện, quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Trước đó, sáng 9/9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và lên đường thăm chính thức Mông Cổ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Mông Cổ, thúc đẩy hợp tác toàn diện
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.