Chuẩn bị cho Festival Hoa, Đà Lạt cấm lưu thông một số tuyến đường

21/12/2017 03:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Để chuẩn bị cho các hoạt động cũng như việc tham quan của du khách trong dịp Festival Hoa, Sáng ngày 21/12, UBND TP Đà Lạt thông tin về việc cấm các phương tiện lưu thông tại một số tuyến đường trong trung tâm thành phố để phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII-2017.

>>Lâm Đồng công bố 5 đường dây nóng tiếp nhận phục vụ Festival Hoa Đà Lạt 2017

>>Lâm Đồng chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII

Khách du lịch đến với Đà Lạt được dự đoán sẽ tăng cao trong dịp Festival Hoa

Cụ thể, từ 7h đến 22h ngày 23/12 đến hết ngày 27/12/2017 (riêng ngày 23 và 24/12 cấm tới 23h) UBND TP Đà Lạt cấm xe tải có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên, lưu thông trên các tuyến đường: Hồ Tùng Mậu (cấm theo giờ), Trần Hưng Đạo (cấm từ hướng vòng xuyến Điện lực đi về hướng khách sạn Palace).

Đường Trần Phú, Ba Tháng Hai, Nguyễn Văn Cừ, Trần Quốc Toản (cấm đoạn từ ngã 3 Sương Nguyệt Ánh – khách sạn Công Đoàn – vòng xuyến Thủy Tạ – cầu Ông Đạo – vòng xuyến Bùi Thị Xuân – ngã 3 Trần Quốc Toản/Trần Nhân Tông – vòng xuyến Nguyên Tử Lực và ngược lại), đường Trần Nhân Tông (hướng Ngã 5 Đại học đi về hướng Vườn hoa Thành phố cấm theo giờ), đường Đinh Tiên Hoàng (cấm từ hướng ngã 5 Đại học đi vào), đường Hai Bà Trưng (cấm từ hướng đường La Sơn Phu Tử vào).

Các xe tải có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên khi đi vào TP Đà Lạt sẽ đi theo các tuyến đường sau: Từ hướng đường Ba Tháng Tư, đèo Mimosa đi lên thành phố sẽ theo hướng Hùng Vương, Trần Quý Cáp, Nguyễn Đình Chiểu, Sương Nguyệt Ánh (qua Cầu sắt cũ), Nguyên Tử Lực. Từ hướng Lâm Hà, Tà Nung lên: Đi vào hướng Măng Linh, Đa Phú, Xô Viết Nghệ Tĩnh,Thánh Mẫu, Mai Anh Đào và Nguyên Tử Lực. Từ hướng Quốc lộ 27C (723) và từ hướng Trại Mát lên: Đi theo hướng Hùng Vương, Trần Quý Cáp, Nguyễn Đình Chiểu, Sương Nguyệt Ánh (qua Cầu sắt cũ) và Nguyên Tử Lực.

Ngoài ra, trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội UBND thành phố Đà Lạt sẽ cấm tất cả các phương tiện vào một số tuyến đường chính với thời gian tùy thuộc vào các chương trình. Các ngày 23, 24 và 27 diễn ra các chương trình khai mạc, bế mạc, chương trình “Duyên dáng Việt Nam” sẽ cấm tất cả các phương tiện đi vào đường Trần Quốc Toản (đoạn cầu sắt ngã 3 Trần Quốc Toản – Yersin tới vòng xuyến Thủy Tạ) thời gian 15h tới 23h30’. Các chương trình khác được tổ chức trên các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Trần Quốc Toản…cũng sẽ cấm các phương tiện trong một số khung giờ nhất định.

Trước đó, Nhằm tiếp nhận kịp thời những phản ánh của du khách về các dịch vụ lưu trú du lịch, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội Festival Hoa Đà Lạt 2017. Vừa qua, ban tổ chức lễ hội mới công bố 5 đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi 24/24.

Theo đó, 5 số điện thoại là: 0941245245 của ông Tôn Thiện San – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt; 0912903707 của Trưởng phòng Kinh tế TP Đà Lạt; 0912903178 của Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP Đà Lạt; 0912903615 của Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Đà Lạt và 0912903294 của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII, năm 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 23-27/12 tại TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và một số địa phương của tỉnh Lâm Đồng. Với chủ đề “Hoa Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Ngọc Linh (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị cho Festival Hoa, Đà Lạt cấm lưu thông một số tuyến đường