Chuẩn bị từ sớm, từ xa cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Tại Phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, bảo đảm đúng tiến độ, trình tự, thủ tục và chất lượng, tạo tiền đề đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Nhấn mạnh đây là kỳ bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không chỉ tiến hành công tác nhân sự mà còn xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn nhằm đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Do đó, công tác chuẩn bị phải được triển khai bài bản, kỹ lưỡng, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.
Bầu cử Quốc hội khóa XVI: Yêu cầu chuẩn bị đồng bộ, bài bản
Sáng 12/1, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho bầu cử cần được triển khai từ sớm, từ xa, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, chất lượng và tiến độ theo quy định. Đây là cuộc bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, người dân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không chỉ tiến hành công tác nhân sự mà còn xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Do đó, các cơ quan, đơn vị phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản các nội dung, tài liệu trình Quốc hội, bảo đảm chất lượng, gửi sớm tới đại biểu.
Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử Quốc gia; đồng thời chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 5 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Hội đồng Bầu cử Quốc gia cần sớm có văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai công tác bầu cử trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, quy định rõ các công việc cần thực hiện từ cấp thôn, ấp đến xã, phường, tỉnh, thành phố.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan của Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Ổn định dân sinh trước thềm Đại hội và bầu cử
Cùng với nội dung về bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.
Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước phát triển, thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045; đánh giá cao sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực thi pháp luật, chính sách, tạo đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ lo lắng trước xu hướng tăng giá của một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu; tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng gia tăng vào dịp cuối năm; việc chuyển đổi phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện cần có lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và khả năng tiếp cận của người dân.
Nhiều ý kiến cử tri quan tâm đến chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống trong bối cảnh lạm phát, chi phí sinh hoạt tăng cao; chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở chưa tương xứng với khối lượng công việc. Bên cạnh đó, tình trạng giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài đã tác động đáng kể đến đời sống người dân, ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ và mặt bằng giá cả.
Cử tri cũng bày tỏ lo ngại về ô nhiễm môi trường, sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là việc gia tăng số ca mắc bệnh ung thư trong những năm gần đây; giá vé tàu xe tăng cao gây khó khăn cho sinh viên, người lao động thu nhập thấp dịp Tết; tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông và việc buôn bán, sử dụng pháo trái phép vẫn diễn biến phức tạp.
Kiến nghị tập trung xử lý các vấn đề bức xúc của cử tri
Từ thực tiễn phản ánh của cử tri, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán; có giải pháp bảo đảm ổn định thị trường, kiểm soát giá cả; tăng cường quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Đồng thời, nghiên cứu xây dựng lộ trình hợp lý trong chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện; ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp và tăng cường tuyên truyền để người dân yên tâm thực hiện.

Ủy ban đề nghị Bộ Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải; xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá vé trái quy định. Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; xem xét sớm điều chỉnh chính sách tiền lương, an sinh xã hội phù hợp.
Bộ Công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư, đồng thời giám sát chặt chẽ công tác quản lý an toàn thực phẩm; Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có giải pháp ổn định thị trường vàng, hạn chế tác động lan tỏa làm tăng giá các mặt hàng thiết yếu.
Làm rõ “lỗ hổng” trong quản lý an toàn thực phẩm
Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cơ bản nhất trí với báo cáo, song cho rằng vẫn còn 53 kiến nghị của cử tri tồn đọng, cần tiếp tục được giám sát, bảo đảm chất lượng trả lời.
Đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, bà Nguyễn Thanh Hải dẫn lại vụ việc Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để chế biến thực phẩm đưa ra thị trường, gây bức xúc dư luận. Theo bà, vụ việc là hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng, cho thấy sự coi thường sức khỏe, tính mạng người dân, kể cả từ những thương hiệu lớn.

Theo quy định, tất cả lợn nhiễm bệnh đều phải tiêu hủy. “Vấn đề đặt ra là có hay không việc che giấu dịch bệnh? Công tác quản lý tiêu hủy, vận chuyển, bảo đảm vệ sinh môi trường ra sao? Trách nhiệm quản lý nhà nước trong vụ việc này thuộc về cơ quan nào?” – bà Nguyễn Thanh Hải nêu rõ.
Cho rằng dù chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng có thể làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với thực phẩm chế biến sẵn, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cần làm rõ hơn các “lỗ hổng” trong quản lý an toàn thực phẩm để có giải pháp khắc phục hiệu quả.
Tăng cường giám sát, sớm đưa pháp luật vào cuộc sống
Đánh giá cao báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh năm 2025, đất nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri, hạn chế tình trạng chậm trễ; chú trọng xử lý khiếu kiện đông người, vượt cấp tại các địa bàn trọng điểm; tiếp tục quan tâm chính sách đối với cán bộ, công chức sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Nhấn mạnh số lượng luật, nghị quyết được ban hành thời gian qua rất lớn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu khẩn trương ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giám sát việc thực thi để luật sớm đi vào cuộc sống.




