Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục sau ảnh hưởng của cơn bão số 5

18/09/2020 13:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tính đến 8 giờ 30 sáng 18/9, sau khi bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, Đà Nẵng  hiện không có thiệt hại về người, chỉ có nhiều tuyến đường và một số nhà dân bị ngập nước cục bộ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, tính đến 6 giờ sáng nay, thành phố có 1.230 tàu cá với 7.339 lao động đang neo đậu tại Đà Nẵng và các tỉnh khác, chỉ còn 7 tàu cá với 64 lao động đang hoạt động trên biển và chưa có thiệt hại về tàu thuyền do bão gây ra.

Các quận, huyện đã tổ chức sơ tán 12.112 người (trong đó, quận Thanh Khê 695 người; quận Sơn Trà 4.688 người, quận Ngũ Hành Sơn 1.331 người, quận Liên Chiểu 3.334 người, quận Cẩm Lệ 908 người, huyện Hòa Vang 1.156 người) đến nơi tránh trú bão và ngập úng.

Theo báo cáo của các ngành, địa phương, tính đến 8 giờ 30 sáng 18/9, hiện không có thiệt hại về người do bão số 5. Một số nhà dân bị ngập nước cục bộ. Nhiều tuyến đường bị ngập nước cục bộ như: Mai Am, Mai Lão Bạng, Ngô Chi Lan, Hải Hồ, kiệt 634 đường Trưng Nữ Vương, đường Hoàng Diệu, Phan Châu Trinh, Lê Thanh Nghị, Cù Chính Lan, An Xuân…

Hàng loạt cây xanh của nhiều khu phố ngã đổ, gãy nhánh

Công trình mái vòm sân chơi tầng 3 của Trường Mầm non 20-10 (quận Hải Châu) bị sập giàn sắt. 1 ha rau củ quả tại vùng rau La Hường (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) bị ngập nước…

Toàn bộ lực lượng công nhân vệ sinh, nhân viên cây xanh… trên  địa bàn đã nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường

Cũng trong sáng 18/9, toàn bộ lực lượng công nhân vệ sinh, nhân viên cây xanh… trên địa bàn Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt tay dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường, dọn những cây xanh ngã đổ, gãy nhánh để bảo đảm thoát nước và lưu thông.

Hiện nay, các địa phương đang triển khai dọn vệ sinh trên các tuyến đường để bảo thoát nước, vệ sinh môi trường.

Thanh Hải

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục sau ảnh hưởng của cơn bão số 5