Đà Nẵng: Thanh niên Thanh Khê chung tay giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

Gia Hân|04/12/2022 14:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhằm chung tay thực hiện Đề án “Xây dựng Thanh Khê – quận môi trường” giai đoạn 2021-2030, việc tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi của thanh niên, đoàn viên trong bảo vệ môi trường rất được quan tâm.

Mới đây, Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê (Đà Nẵng) phối hợp cùng với phòng TN&MT quận và tổ chức WWF tổ chức Ngày hội “Thanh thiếu nhi Thanh Khê chung tay bảo vệ môi trường” năm 2022.

giam-rac-thai-nhua.jpg
Gian hàng trang trí bằng các vật dụng, sản phẩm tái chế từ rác thải sinh hoạt tại Ngày hội

Gần 400 đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi từ các trường Tiểu học, THPT và các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận Thanh Khê đã tham gia các hoạt động triển lãm gian hàng trang trí bằng các vật dụng, sản phẩm tái chế từ rác thải sinh hoạt; vẽ tranh về môi trường; thu đổi rác thải sau phân loại; thi thiết kế sản phẩm tái chế từ rác và vật liệu phế thải…

Ngày hội nhằm góp phần trang bị thêm những kiến thức bổ ích về môi trường, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn quận hạn chế tối đa rác thải nhựa ra môi trường, từ chối sử dụng sản phẩm gây hại cho môi trường nhất là môi trường biển, thay đổi thói quen phân loại chất thải rắn, rác thải nguy hại, rác thải tại nguồn,… Từ đó, từng bước định hướng thói quen tiêu dùng xanh tại các trường học, gia đình, hình thành mạng lưới thanh niên Thanh Khê tiên phong trong hành động giảm thiểu rác thải nhựa và thực hiện Đề án “Xây dựng Thanh Khê – quận môi trường” giai đoạn 2021-2030.

Bạn Trần Tú Phương, học sinh trường THPT Thái Phiên, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng cho biết: Trước đây, chúng em thường sử dụng các loại ly nhựa, hộp xốp để đựng đồ ăn, nước uống. Từ khi được nhà trường tuyên truyền tác hại của việc sử dụng đồ nhựa một lần, em đã dần ý thức hơn trong việc sử dụng bình nước thuỷ tinh, nói không với hộp xốp và phân loại rác thải vô cơ, hữu cơ ở trong trường và ở gia đình.

“Chương trình hôm nay giúp chúng em có thêm những trải nghiệm và ý thức, trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn môi trường, bảo vệ sức khỏe bản thân. Em cũng mong muốn các bạn học sinh bằng những hành động thiết thực hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân huỷ, góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp” – Tú Phương chia sẻ.

giam-rac-thai-nhua-1.jpg
Phân loại rác tại nguồn nhằm tận dụng rác tái chế, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

Theo Đề án “Xây dựng Thanh Khê - quận môi trường” giai đoạn 2021- 2030, quận Thanh Khê phấn đấu đến năm 2030 đáp ứng các tiêu chí “Quận môi trường” (23 tiêu chí thuộc 4 nhóm mục tiêu: phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường; cải thiện môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, thúc đẩy bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường); bảo đảm chất lượng môi trường nước, đất, không khí nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo lập không gian sống và cảnh quan môi trường hài hòa, thu hút du khách đến địa phương...

Nỗ lực xây dựng thành phố môi trường

Năm 2022, Thành Đoàn Đà Nẵng đã ra mắt các Đội hình thanh niên xung kích - chung tay cùng hành động trong các hoạt động bảo vệ môi trường và triển khai các công trình, phần việc cụ thể: Ra quân xử lý 56 điểm ô nhiễm môi trường tại khu dân cư; Xây dựng 15 tuyến đường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn thành phố; Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân bảo vệ nguồn nước tại địa phương; Ra quân vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan tại 27 nghĩa trang, nghĩa trũng, bia tưởng niệm trên địa bàn thành phố; Triển khai phong trào “Sinh viên Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa”; Triển khai mô hình "Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác thải, gây quỹ giúp bạn.

Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: “Tuổi trẻ Đà Nẵng cùng với các cấp chính quyền địa phương hướng đến tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong ĐVTN và người dân trên địa bàn thành phố trong việc chung tay bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm ô nhiễm, khuyến khích sống xanh và thân thiện với môi trường, nhất là môi trường biển hiện nay.“Thành Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn cần quyết liệt vào cuộc hơn nữa nhằm mang đến những hiệu quả rõ ràng và thiết thực nhất trong công tác tuyên truyền, kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của ĐVTN. Đồng thời, nêu cao khẩu hiệu, “Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta”; góp phần hiệu quả, cụ thể trong việc thực hiện Đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng - Thành phố môi trường trong những năm sắp đến”, Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh.

Thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030 của UBND thành phố, thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội và lực lượng thanh niên các tôn giáo đã tích cực hưởng ứng các chiến dịch bảo vệ môi trường, đẩy mạnh các hoạt động: ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố, phân loại rác tại nguồn, xóa các biển quảng cáo rao vặt sai quy định... Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, kêu gọi, kết nối thanh niên các tôn giáo chung tay xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Thanh niên Thanh Khê chung tay giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường