(Moitruong.net.vn) – Ngay sau khi Moitruong.net.vn có bài phản ánh về tình trạng nhà máy phân bón Hồng Lam tại thôn 12 xã Hòa Phú, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, trong quá trình hoạt động đã có những tác động tới môi trường. Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các bộ phận và công nhân khắc phục những tồn tại báo nêu để ổn định sản xuất.
Ông Phan Văn Trường – Giám đốc Công ty phân bón Hồng Lam làm việc với phóng viên.
Để tiếp tục làm rõ vấn đề, ngày 10/7/2017 phóng viên đã có buổi làm việc với ông Phan Văn Trường chủ doanh nghiệp, ông Trường cho biết: Bài báo phản ánh là đúng sự thật, công ty sẽ chấn chỉnh lại những sai sót trong quá trình sản xuất, ông Trường cũng cho biết thêm, ngay sau bài báo phản ánh, công ty đã có buổi họp với người dân tại thôn 12 (Hòa Phú) và hứa khắc phục hậu quả. Cũng qua buổi làm việc ông Trường cho biết, công ty hoạt động từ năm 2008, về mặt nhân sự gồm 10 cán bộ quản lí và có 40 công nhân làm việc, vào mùa vụ công nhân lên đến cả trăm người, Công ty đã tạo công ăn việc làm cho con em địa phương, ngoài ra cũng đóng góp cơ sở vật chất cho địa phương như: Làm đường, thường xuyên tổ chức sinh hoạt xã hội với bà con nơi đây, tích cực tuyên truyền và tạo điều kiện cho bà con sử dụng điện nhờ thắp sáng, luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và chấp hành mọi quy định do cơ quan quản lý nhà nước đề ra.
Về sản phẩm, ông Trường cho biết: Từ khi mới đi vào hoạt động công suất chỉ đạt 1 ngàn tấn/năm, thời gian qua công ty không ngừng phấn đấu để phục vụ sản xuất, tới nay sản lượng đã đạt bình quân 10 ngàn tấn/năm, chủ yếu các sản phẩm: Phân hữu cơ vi sinh TS-1, Phân hữu cơ sinh học TS-2, Phân hữu cơ khoáng vi lượng TS-4 … Công ty có rất nhiều đại lí hoạt động tại 05 tỉnh Tây Nguyên. Hàng năm công ty hỗ trợ cho bà con năm tỉnh Tây Nguyên về vốn, đầu tư trả chậm không tính lãi suất.
Toàn cảnh nhà máy sản xuất phân bón Hồng Lam.
Trong quá trình sản xuất Công ty cũng đã gặp không ít khó khăn, ông Trường cho biết: Do đầu tư không lấy lãi và trả dần cho nhân dân nên vốn tái sản xuất hạn chế, thu hồi nợ khó khăn thậm chí còn mất trắng, nợ xấu, nợ tồn đọng nhiều, nguyên vật liệu cao, giá cả không ổn định, cạnh tranh thị trường, đã gây ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình hoạt động của công ty. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn Công ty cũng gặt hái được nhiều thành quả: Được chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để sản xuất, sản phẩm được bà con nhân dân ưa chuộng, sản xuất đến đâu hết đến đó và đưa lại thành quả cây trồng cho người dân, hằng năm qua sự kiểm tra của các cơ quan ban ngành công ty đều đạt.
Mục đích của công ty là phục vụ cho nhân dân, ông Trường cũng gửi lời cảm ơn tới các cấp, các ban ngành đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, đặc biệt cảm ơn bà con thôn 12 đã có những phản ánh đúng, cảm ơn quý báo Môi trường và cuộc sống đã phản ánh kịp thời, DN hứa sẽ khắc phục mọi hậu quả để đi vào sản xuất vì một môi trường Xanh – sạch – đẹp, vì cuộc sống của bà con nhân dân.
Trần Thọ