Đan Mạch: 4 người mất tích do sóng thần

Theo TTXVN/VIETNAM+|19/06/2017 01:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trận động đất cũng như đợt sóng thần tại Đan Mạch đều bất thường

(Moitruong.net.vn) – Sóng thần ập vào đảo Greenland của Đan Mạch làm 4 người mất tích và nhiều người phải sơ tán. Cơn sóng thần ập vào bờ biển Greenland sau một trận động đất.

Cảnh sát địa phương cho biết hiện chưa xác định chính xác thiệt hại về người tuy nhiên có 11 căn nhà đã bị cuốn trôi trong cơn sóng thần sau trận động đất mạnh 4 độ Richter đêm 17/6 tại đảo Uummannaq​ ngay trên Vòng Bắc Cực.

Những đợt sóng lớn đã đe dọa Upernavik và khu vực xung quanh, người dân ở Nuugaatsiaq đã phải sơ tán.

Giới khí tượng học cho biết trận động đất cũng như đợt sóng thần này đều bất thường.

Đảo Greenland của Đan Mạch nằm ở Bắc Đại Tây Dương, ngoài khơi Đông Bắc Canada là đảo lớn nhất trên thế giới, với dân cư 55.000 người.

Theo TTXVN/VIETNAM+


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đan Mạch: 4 người mất tích do sóng thần