Ngày 6/4, đoàn lãnh đạo, đại biểu, nghệ nhân dân gian thành phố Việt Trì và huyện Yên Lập là hai địa phương có đội thi đoạt giải Nhất Hội thi “Gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy” năm 2024 tổ chức dâng 18 cặp bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng.
Theo thông lệ, vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hằng năm, các đoàn giành giải Nhất hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy năm trước sẽ được dâng cúng bánh chưng, bánh giầy lên Vua Tổ vào năm sau.
Năm 2024, Đoàn văn hóa dân gian thành phố Việt Trì giành giải Nhất thi gói, nấu bánh chưng; huyện Yên Lập giành giải Nhất thi giã bánh giầy nên được chọn để dâng cúng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng tại Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ 2025.

Tại Điện Kính Thiên, đoàn đại biểu, nghệ nhân dân gian đại diện cho Nhân dân thành phố Việt Trì và huyện Yên Lập dâng lên Tổ Tiên những lễ vật được tạo nên bởi những nguyên vật liệu tinh túy nhất tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước; cầu xin các Vua Hùng phù hộ cho quốc thái, dân an, bách gia trăm họ được vạn đại trường tồn.
Việc dâng 18 cặp bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng không chỉ đơn thuần là một nghi thức cúng tế, mà còn là sự tái hiện lại truyền thống văn hóa tốt đẹp, là lời nhắc nhở về cội nguồn, về công ơn to lớn của các Vua Hùng trong việc khai phá, xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc.
Số lượng 18 cặp bánh chưng, bánh giầy cũng mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc, gợi nhớ đến 18 đời Vua Hùng đã có công dựng nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam.
Lễ dâng 18 cặp bánh chưng, bánh giầy tại Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống tinh thần của người Việt. Đây là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc, là nền tảng vững chắc để Việt Nam tiếp tục vươn lên và phát triển trong thời đại mới.