Điều máy bay chuyển quân nhân bị tai biến tại nhà giàn DK1 về đất liền cấp cứu

Theo VOV|04/07/2018 00:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều tối ngày 3/7, một quân nhân công tác tại nhà giàn DK1 bị tai biến mạch máu não đã được trực thăng EC 225, số hiệu VN 8619 của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam đưa về Sân bay Tân Sơn Nhất. Xe cấp cứu và đội ngũ y bác sỹ đã túc trực sẵn từ trước đó, nhanh chóng đưa bệnh nhân về Bệnh viên Quân y 175 – Bộ Quốc phòng để chữa trị.

Điều máy bay chuyển quân nhân bị tai biến tại nhà giàn DK1 về đất liền cấp cứu

Bệnh nhân là Trung úy Nguyễn Văn Mẫn, sinh năm 1987, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nhân viên nhà giàn DK1, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ngay sau khi được đưa về Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân đã được các bác sĩ tại đây thực hiện hàng loạt xét nghiệm cận lâm sàng, hội chẩn với nhiều bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của bệnh viện để đưa ra phương án phẫu thuật, điều trị bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Trước đó vào đêm ngày 2/7, tại nhà giàn DK1, bệnh nhân chơi thể thao tuy nhiên sau đó xuất hiện triệu chứng choáng váng kèm co giật liên hồi. Chẩn đoán ban đầu của quân y nhà giàn thấy quân nhân này có dấu hiệu bị tai biến mạch máu não vượt quá khả năng và điều kiện điều trị tại đây nên đã đề nghị đất liền ứng cứu đưa về bệnh viên Quân y 175.

Được sự đồng ý của Bộ tổng tham mưu, Cục quân y và các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, tổ bay do trung tá Phạm Ngọc Hoài làm cơ trưởng, cùng các y bác sĩ tổ cấp cứu đường không B2 – Bệnh viện Quân y 175 đã cùng máy bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra khu vực nhà giàn DK1 vào 13h50 ngày 3/7 và nhanh chóng đưa bệnh nhân về đất liền ngay trong chiều cùng ngày.

Theo VOV


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều máy bay chuyển quân nhân bị tai biến tại nhà giàn DK1 về đất liền cấp cứu