Tin hoạt động Hội

Định hướng và hành động của Tân Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam

Thanh Thảo 15/10/2024 17:53

Ngay sau khi trở thành Tân Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Chu Phạm Ngọc Hiển đã có bài phát biểu nhậm chức chứa nhiều thông điệp quan trọng về định hướng và hành động trong thời gian tới của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam.

Sáng ngày 15/10/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ công bố chức vụ Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã gửi lời cảm ơn Ban chấp hành Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tín nhiệm bầu và giao cho ông giữ trọng trách Chủ tịch Hội.

“Hôm nay tôi rất vinh dự, sau một thời gian được các đồng chí tín nhiệm, giới thiệu và làm quy trình để bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam. Trước hết, từ đáy lòng mình, tôi xin chân thành cảm ơn Ban chấp hành cùng với mọi người đã giới thiệu, tín nhiệm và bầu tôi làm Chủ tịch Hội.” - Tân Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam chia sẻ.

hoi-nsmt-16-.jpg
Ông Chu Phạm Ngọc Hiển - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024

Theo Tân Chủ tịch Chu Phạm Ngọc Hiển, đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội là một điều vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Bởi, lĩnh vực nước, môi trường và biến đổi khí hậu là những vấn đề đang có tính chất thời sự, nóng hổi, đồng thời cũng là vấn đề mang tính chiến lược lâu dài. Với công việc này, ngoài ý thức, trách nhiệm, còn đòi hỏi sự nhiệt tình để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

Chính vì vậy, Tân Chủ tịch bày tỏ mong muốn, các đồng chí hoạt động trong Hội, đặc biệt các đồng chí trong Ban chấp hành, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trước hết là sự nhiệt tình để gánh vác sự nghiệp này. Vì hoạt động của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam là hoạt động của hội chuyên môn nghề nghiệp nên mọi thành viên trong Hội cần phải chung tay cùng Đảng, Nhà nước, cùng với xã hội làm tốt hơn sự nghiệp về quản lý, sử dụng tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

hoi-nsmt-4-.jpg
Đại diện lãnh đạo Ban thường vụ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch Hội

Nói về định hướng phát triển của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trong thời gian tới, Tân Chủ tịch Chu Phạm Ngọc Hiển đã đưa ra một số vấn đề cụ thể, bao gồm:

Thứ nhất, điều đầu tiên là phải quan tâm tới việc củng cố tổ chức. Hiện nay, trên 63 tỉnh thành mới chỉ có một số tỉnh có Chi hội, còn lại đang bỏ trống rất nhiều. Trong khi đó, theo Tân Chủ tịch, sự nghiệp này cần phải được lan tỏa đến các vùng miền, đến mọi người dân. Vì vậy, nếu không củng cố được tổ chức thì việc phát triển Hội là rất khó.

Thứ hai, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam là tổ chức phi Chính phủ, hoạt động trên cơ sở tự chủ. Hội hoạt động bằng việc huy động sức mạnh của cộng đồng, xã hội. Vì vậy, khi vận hành Hội, cần phải thông qua sức mạnh của cộng đồng, từ đó, lồng ghép những nội dung về chức năng, nhiệm vụ của Hội, khi đó mới có thể thành công được.

Thứ ba, cần phải tăng cường kết nối và liên kết hơn nữa để tận dụng sức mạnh của toàn dân, toàn xã hội. Tân Chủ tịch cũng nhấn mạnh, Hội luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, vì vậy, tất cả các vấn đề về chủ trương, về phong trào, nhiệm vụ của Liên Hiệp hội đề ra, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phải có trách nhiệm thực hiện thật tốt.

Bên cạnh đó, mặc dù là một tổ chức phi Chính phủ nhưng Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam không thể không gắn bó với các cơ quan quản lý Nhà nước, trực tiếp là Bộ Tài Nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ. Hội có một chức năng rất lớn, đó là phản biện xã hội. Những chủ trương, chính sách pháp luật do Đảng và Nhà nước đề ra, thông qua hoạt động của Hội, cần phải phản biện lại để cho những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Tân Chủ tịch nhấn mạnh, đó là nhiệm vụ rất quan trọng, vì vậy, hoạt động của Hội cần phải gắn bó chặt chẽ với các cơ quan trên.

Kết thúc bài phát biểu, Tân Chủ tịch bày tỏ mong muốn các đồng chí trong Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam cùng hợp tác và đoàn kết để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Định hướng và hành động của Tân Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam