Độc đáo phiên chợ vùng cao giữa lòng Hà Nội

Linh Lan (T/h)|29/04/2018 05:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Ngày 28/4 vừa qua, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa “Chợ phiên vùng cao – Sơn La điểm hẹn” với nhiều hoạt động thú vị mang đậm màu sắc văn hóa các dân tộc vùng núi phía Bắc.

Phiên chợ có nhiều hoạt động văn hóa thú vị

Tham gia phiên chợ, du khách được đắm mình trong không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao phía Bắc, trải nghiệm các trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca, dân vũ. Cùng với đó, du khách đến chợ phiên Sơn La còn có cơ hội tìm hiểu về vẻ đẹp của vùng đất và con người Sơn La thông qua cách chế biến các món ăn truyền thống, nghệ thuật thêu, quấn khăn piêu vô cùng độc đáo…

Du khách còn được chiêm ngưỡng màn tái hiện Lễ hội Xên Cung, một nghi lễ tiêu biểu, có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Khơ Mú; thưởng thức các tiết mục xiếc hấp dẫn.

“Chợ phiên vùng cao – Sơn La điểm hẹn” sẽ kéo dài đến hết ngày 1/5.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Độc đáo phiên chợ vùng cao giữa lòng Hà Nội