Đa dạng sinh học

Đồng Tháp: Người dân phát hiện và giao nộp chim cổ rắn

Phúc An 27/11/2025 15:13

Ngày 26/11, UBND xã Long Tiên (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã tiếp nhận một cá thể chim quý hiếm do bà Trần Thị Hoa (sinh năm 1957, ngụ tổ 2, ấp 16, xã Long Tiên) tự nguyện giao nộp.

Trước đó một ngày, trong lúc ra vườn, bà Hoa phát hiện một con chim lạ có trọng lượng khoảng 1,5kg, hình dáng giống chim điên điển. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã thuộc diện quản lý đặc biệt, bà đã chủ động trình báo chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là chim cổ rắn (tên khoa học Anhinga melanogaster), một loài chim nước có cổ dài, mảnh; khi bơi phần thân chìm dưới mặt nước khiến cổ trông như con rắn. Loài chim này có mỏ nhọn sắc, lông màu đen pha nâu, sải cánh rộng và thường đậu phơi nắng do lông kém chống nước.

chim.jpg
Con chim cổ rắn đi lạc, được bà Trần Thị Hoa ở Đồng Tháp phát hiện giao nộp cho chính quyền. Ảnh: Minh Đảm

Chim cổ rắn thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các hành vi săn bắt, giết hại, nuôi nhốt, vận chuyển hay buôn bán trái phép loài này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cùng ngày, UBND xã Long Tiên đã hoàn tất thủ tục bàn giao cá thể chim cho Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu thuộc Cục Hậu cần – Kỹ thuật (Quân khu 9) để tiếp tục chăm sóc và bảo tồn.

Hành động tự giác giao nộp động vật quý hiếm của bà Trần Thị Hoa được chính quyền địa phương đánh giá cao và đáng được biểu dương, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Đồng Tháp: Người dân phát hiện và giao nộp chim cổ rắn
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.