Đồng Tháp: Vỡ đê, hàng trăm héc-ta lúa chìm trong “biển nước”
Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 12 kết hợp lũ và triều cường dâng cao, nhiều tuyến đê bao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã bị vỡ, gây ngập úng nghiêm trọng. Đặc biệt, tại hai xã Trường Xuân và Phương Thịnh hàng trăm héc-ta lúa và cây ăn trái bị nước nhấn chìm, thiệt hại hàng tỷ đồng.
Theo UBND xã Trường Xuân, từ ngày 22 đến 23/10, mưa lớn kéo dài liên tục làm mực nước dâng cao, tràn qua nhiều tuyến bờ bao. Đoạn đê bao khu vực Trạm bơm Thạnh Lợi 6 bị vỡ, khiến 125 ha lúa hơn một tháng tuổi cùng 12 ha cây ăn trái (chủ yếu là mít, sầu riêng) bị ngập sâu. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 2,5 tỷ đồng.
.jpg)
Ngay sau sự cố, chính quyền xã đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ gồm công an xã, dân quân tự vệ, đội xung kích và người dân địa phương để khẩn trương khắc phục. Tuy nhiên, mưa lớn liên tục cùng áp lực nước cao khiến việc gia cố, đắp tạm gặp nhiều khó khăn.
Đêm 23/10, tình hình tiếp tục phức tạp khi tuyến đê bao bờ Đông kênh 5 Phước, thuộc khu vực Trạm bơm An Long – 5 Phước – Cây Vong – Tân Công Sính (ấp 2A, xã Phương Thịnh) cũng bị vỡ một đoạn dài khoảng 12 mét. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Phương Thịnh lập tức huy động hơn 70 người cùng 2 máy múc (kobe) đến hiện trường để gia cố đê.
Ông Nguyễn Chơn Thiện, Trưởng phòng Kinh tế xã Phương Thịnh cho biết, dù các lực lượng nỗ lực khắc phục suốt nhiều giờ nhưng do chênh lệch mực nước giữa ruộng và ngoài đê khoảng 2,5 mét, áp lực nước lớn nên đoạn đê bị vỡ vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Chính quyền địa phương đang tập trung mọi nguồn lực, vận động bà con cùng gia cố, đóng cọc, đắp đất tại các đoạn xung yếu, nhằm bảo vệ các ô bao đang xuống giống. Chúng tôi cũng đã đề xuất tỉnh hỗ trợ nông dân tái sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026.
Theo thống kê ban đầu, sự cố vỡ đê tại xã Phương Thịnh làm ngập khoảng 155 ha lúa từ 15–20 ngày tuổi, 4 ha sen và 3 ha cây ăn trái, thiệt hại ước tính 2 tỷ đồng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã cử đoàn công tác xuống kiểm tra hiện trường tại hai xã Phương Thịnh và Trường Xuân để đánh giá nguyên nhân và có hướng xử lý. Lãnh đạo Sở cho biết, các khu vực bị thiệt hại nằm trong đê bao tạm, chưa bảo đảm an toàn; đồng thời nhiều hộ dân gieo sạ lúa, không theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin: Vùng này chỉ nên sản xuất hai vụ lúa mỗi năm, song những năm gần đây ít xảy ra lũ nên người dân chủ quan, tiếp tục xuống giống vụ ba. Khi triều cường và lũ dâng cao, chênh lệch mực nước giữa trong ruộng và ngoài đê lên tới gần 3 mét, đất yếu, lâu ngày thấm nước nên đê dễ vỡ




