Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/9/2023: Ngày nắng đan xen mưa dông rải rác

Theo TTKTTV|18/09/2023 18:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 19/9/2023 tại Hà Nội và cả nước.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 18/9 cả ngày 19/9/2023:

Khu vực Hà Nội: Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-33 độ.

thoi-tiet.jpg
Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/9/2023: Ngày nắng đan xen mưa dông rải rác