Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thời gian qua, ô nhiễm không khí lại trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, việc ứng phó không chỉ dừng ở các giải pháp tình thế, mà cần hướng tới chuyển đổi xanh từ thay đổi mô hình năng lượng, giao thông đến lối sống thân thiện với môi trường.
Tại cuộc họp về Kế hoạch ứng phó thiên tai chung năm 2025, đại diện Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết khoản hỗ trợ trị giá 2,65 triệu USD cho Việt Nam để ứng phó với thiên tai sẽ được chuyển đến 56.000 người chịu ảnh hưởng ở Đắk Lắk, Gia Lai và Đà Nẵng.
Những ngày gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh liên tục xuất hiện tình trạng không khí mờ đục như sương mù, kéo dài từ sáng sớm đến gần trưa, thậm chí có nơi sang đầu giờ chiều. Hiện tượng này khiến tầm nhìn giảm mạnh, đồng thời phản ánh chất lượng không khí suy giảm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Ngày 19/12, Công an xã Nam Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận một cá thể voọc gáy trắng do người dân bàn giao và phối hợp chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để chăm sóc, bảo tồn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến Giáng sinh, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp, khiến thời tiết chuyển rét, kèm mưa nhỏ rải rác ở một số thời điểm.
Sáng 18/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) phối hợp với Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức chương trình truyền thông và hỗ trợ tiền mặt nhằm cải thiện điều kiện nước sạch, vệ sinh cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 tại xã Tam Kim, tỉnh Cao Bằng.
Trong dịp Giáng sinh và Năm mới 2026, dự báo không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh, có khả năng gây rét đậm, rét hại tại nhiều khu vực, đặc biệt là miền Bắc.
Mỗi mùa mưa lũ đi qua, câu chuyện hồ chứa xả lũ lại trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc với hàng triệu người dân vùng hạ du. Không phải vì họ không hiểu rằng lũ là quy luật tự nhiên, rằng hồ chứa phải xả để bảo vệ an toàn công trình. Điều khiến họ bất an là sự thiếu minh bạch, chậm trễ và đôi khi thiếu trách nhiệm trong vận hành.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch quốc gia quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone và các chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát.
Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.