Đà Nẵng: Sôi nổi ra quân “Tết trồng cây” năm 2023

Vũ Thành|31/01/2023 18:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đây là hoạt động thường niên nhằm thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về việc triển khai đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây”, các địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng sôi nổi ra quân Tết trồng cây. Tết trồng cây trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần ươm lên những mảng xanh trên địa bàn đô thị Đà Nẵng.

Sáng 30/1, tại Trung đoàn 971, Hội Cựu chiến binh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động và ra quân Tết trồng cây năm 2023.

tet-trong-cay-1.jpg
Tết trồng cây trở thành nét đẹp góp phần ươm lên những mảng xanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tại buổi lễ, đại diện Hội Cựu chiến binh TP. Đà Nẵng kêu gọi các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây trên tinh thần tiết kiệm, thực chất, hiệu quả để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, thiên tai và xây dựng cảnh quan thành phố.

Ngay sau lễ phát động, đại biểu, cán bộ và chiến sĩ đã ra quân trồng 300 cây xanh gồm cây Nhãn, Lát hoa, Vú sữa.

Thông qua hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, lợi ích của việc trồng cây, tạo bóng mát, giảm nhẹ thiên tai, cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng khuôn viên doanh trại ngày càng chính quy, xanh - sạch - đẹp.

Tiếp đó, sáng 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức lễ ra quân “Tết trồng cây” năm 2023 tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Duy Minh nhấn mạnh, phong trào thi đua “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác” là phong trào thiết thực, ý nghĩa với phương châm “Tỏa xanh công sở - Xanh góc làm việc”.

Đồng thời, tạo mảng xanh trong khu vực làm việc, sinh sống nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Sau lễ phát động, LĐLĐ thành phố trồng 1.000 cây xanh các loại gồm: xà cừ, dầu rái, sấu tại vệt đất trống đường số 1 Khu Công nghệ cao thành phố.

Bài liên quan
  • Các tỉnh ĐBSCL ra quân phát động Tết trồng cây
    Trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, các địa phương đã phát động sản xuất, thành lập các đoàn công tác thăm đồng, động viên người lao động và phát động Tết trồng cây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Sôi nổi ra quân “Tết trồng cây” năm 2023