Dự báo thời tiết ngày 12/11: Hà Nội đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Minh Khuê|12/11/2022 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 12/11, Hà Nội Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nam Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

tt11.jpg
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/11/2022:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng khu Tây Bắc trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác . Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. rong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 12/11: Hà Nội đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng