Dự báo thời tiết ngày 15/04: Hà Nội có mưa và dông

Theo TTKTTVTW|15/04/2023 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.

14-mua-rao.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 14/4 các khu vực trên cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-26 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, riêng phía Nam có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi; từ gần sáng ngày mai có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 15/04: Hà Nội có mưa và dông