Dự báo thời tiết ngày 15/10/2022: Hà Nội sáng sớm có sương mù, ngày nắng

Theo TTKTTVTW|15/10/2022 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù. Tây Nguyên mưa vừa đến rất to, Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi.

hnoi15.jpg
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/10/2022

Hà Nội:

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi 17-20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Có mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, riêng Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, phía Bắc có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 27-29 độ, phía Nam 23-26 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 24-27 độ; Phía Nam 28-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3, riêng KonTum có gió mạnh cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Nam Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 15/10/2022: Hà Nội sáng sớm có sương mù, ngày nắng