Dự báo thời tiết ngày 2/5: Hà Nội không mưa, trời nắng

Theo TTKTTVTW|02/05/2023 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 2/5/2023 tại khu vực Hà Nội và cả nước.

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ.

Có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

dbtt.jpg
Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:  Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 2/5: Hà Nội không mưa, trời nắng