Dự báo thời tiết ngày 23/8: Khu vực Tây Bắc bộ ngày nắng nóng

Theo TTKTTVTW|22/08/2021 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khu vực Tây Bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Sơn La và Hoà Bình có nắng nóng

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước:

Thời tiết Hà Nội

Hà Nội sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ

Thời tiết ở khu vực này sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Sơn La và Hoà Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Đông Bắc bộ

Dự báo thời tiết ngày 23/8 tại khu vực này sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Bắc Trung bộ

Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Nam Trung bộ

Thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Dự báo thời tiết tại khu vực này sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam bộ

Nam bộ sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 23/8: Khu vực Tây Bắc bộ ngày nắng nóng