Dự báo thời tiết ngày 24/5: Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm và sáng sớm có mưa dông

Theo TTKTTVTW|23/05/2020 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/5, Bắc bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng sớm có mưa dông.

Dự báo thời tiết ngày 24/5 các khu vực trên cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 36 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, các tỉnh vùng núi và từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 32-35 độ, có nơi trên 36 độ; vùng núi và phía Nam 34-37 độ, có nơi trên 38 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Băc có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 24/5: Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm và sáng sớm có mưa dông