Dự báo thời tiết ngày 27/9: Hà Nội ngày nắng đêm mưa, Đà Nẵng mưa rất to

Hoàng Anh|27/09/2022 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 27/9, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 27/9:

Thời tiết Hà Nội


Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

thoi-tiet.jpg
Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ


Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế


Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 30-33 độ; phía Nam 28-31 độ.

Phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa to đến rất to và dông. Gió tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận


Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 30-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên


Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ


Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 27/9: Hà Nội ngày nắng đêm mưa, Đà Nẵng mưa rất to