Dự báo thời tiết ngày 29/2: Miền Bắc đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng

Theo TTKTTVTW|28/02/2020 22:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Miền Bắc đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng

báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 29/2

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28 – 31 độ, có nơi trên 31 độ .
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ
Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 29/2: Miền Bắc đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng