Moitruong.TV – Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có thể có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 2/6/2025 tại Hà Nội và các vùng trên cả nước. Theo đó, ngày 2/6/2025, Hà Nội và nhiều tỉnh tại miền Bắc vẫn hứng chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt.
Trong bối cảnh toàn cầu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng, ô nhiễm nhựa nổi lên như một trong những thách thức lớn nhất đe dọa hệ sinh thái và sức khỏe con người.
Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giải thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân và đội ngũ những người làm báo đối với công tác truyền thông báo chí về Phật giáo.
Mỗi tiểu phẩm trong “Bắn chỉ thiên” không chỉ là tác phẩm dành cho người làm báo mà còn là lời cảnh tỉnh đối với giới trẻ, những người đang hình thành quan điểm và thái độ sống trong một thời đại mà mạng xã hội, AI và truyền thông số đang thay đổi cách con người tiếp nhận và phản ứng với thông tin.
Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn công chức cấp xã mới, yêu cầu sắp xếp nhân sự khách quan, đúng chuẩn, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Kết luận số 163-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Sự phát triển của ngành điện gió ngoài khơi đang mở ra một chương mới cho chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, nhưng để biến tiềm năng thành hiện thực, cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế tài chính và quy hoạch không gian biển phù hợp.
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu gom, xử lý 90% chất thải rắn xây dựng phát sinh tại đô thị, trong đó ít nhất 60% được tái chế thành vật liệu sử dụng cho các công trình.