Dự báo thời tiết ngày 29/9: Cả nước ngày nắng, đêm mưa dông rải rác

Theo TTKTTVTW|28/09/2020 22:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm có mưa rào và dông rải rác; Nam Trung bộ ngày nắng; Tây Nguyên và Nam bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Cả nước ngày nắng

báo thời tiết ngày 29/9 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ
Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 29/9: Cả nước ngày nắng, đêm mưa dông rải rác