Dự báo thời tiết ngày 6/12/2022: Hà Nội trời rét

Hoàng Anh|06/12/2022 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 6/12, khu vực TP Hà Nội nhiều mây, có mưa nhẹ vài nơi. Sáng vẫn rét dù trời hửng nắng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 6/12/2022:

Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23-25 độ.

thoi-tiet-troi-ret.jpg
Ngày 6/12/2022 thời tiết Hà Nội trời vẫn rét

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, riêng vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, riêng vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 22-24 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, riêng Bình Thuận 29-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 6/12/2022: Hà Nội trời rét