Dự báo thời tiết ngày 7/3: Hà Nội sáng sớm trời rét, trưa, chiều trời hửng nắng

Theo TTKTTVTW|06/03/2020 22:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Hà Nội sáng sớm trời rét, trưa và chiều hửng nắng.

Hà Nội sáng sớm trời rét, trưa, chiều trời hửng nắng, Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 7/3 cho các khu vực trong cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 32 độ
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi 30-32 độ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 7/3: Hà Nội sáng sớm trời rét, trưa, chiều trời hửng nắng