Dự báo thời tiết ngày 8/9: Bắc Bộ có nơi mưa rất to; miền Trung nắng nóng

Theo TTKTTVTW|07/09/2020 22:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Miền Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; miền Trung nắng nóng; Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vào chiều tối, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Bộ có nơi mưa rất to; miền

Dự báo thời tiết ngày 8/9 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ; nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-34 độ, phía Nam 34-36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ; nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 8/9: Bắc Bộ có nơi mưa rất to; miền Trung nắng nóng