Gần 9.000 người chết vì tai nạn giao thông năm 2016

Phạm Huyền (t/h)|28/12/2016 01:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) Theo con số thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong năm 2016, trên toàn quốc xảy ra 21.568 vụ TNGT, khiến gần 9.000 người chết, bị thương 19.280 người.

Trên báo ANTĐ có đưa, ngày 27/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Năm 2016 tình hình TTATGT đã có những chuyển biến tích cực. TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2015, ùn tắc giao thông được hạn chế; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng cao.

Thống kê của đơn vị cho thấy, năm 2016, toàn quốc xảy ra 21.568 vụ, làm chết 8.680 người, bị thương 19.280 người. So với năm 2015, giảm 1.259 vụ, giảm 47 người chết, giảm 1.789 người bị thương.

7-0846

Tình hình TTATGT đã có những chuyển biến tích cực

Đường bộ: Xảy ra 21.094 vụ, làm chết 8.417 người, bị thương 19.035 người. So với năm 2015, giảm 1.232 vụ, giảm 18 người chết, giảm 1.780 người bị thương. Xảy ra 62 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 196 người, bị thương 222 người; so với năm 2015, giảm 12 vụ, giảm 44 người chết, tăng 65 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu do: chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường làn đường…

Đường sắt: Xảy ra 360 vụ, làm chết 191 người, bị thương 229 người. So với năm 2015, giảm 45 vụ, giảm 27 người chết, giảm 10 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu do: người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, người đi bộ qua đường dân sinh, chiếm 65%.

Đường thủy: Xảy ra 114 vụ, làm chết 72 người, bị thương 16 người. So với năm 2015, tăng 18 vụ, giảm 02 người chết, tăng 01 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu do: vi phạm quy định về điều khiển phương tiện, vi phạm quy tắc tránh vượt, đâm va chướng ngại vật…

TNGT tuy có giảm nhưng thiếu bền vững, thiệt hại do TNGT gây ra vẫn còn lớn và nghiêm trọng, trong đó xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ và đường thủy nội địa, gây bức xúc trong nhân dân.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT, cho biết năm 2017, CSGT cả nước tiếp tục phấn đấu kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, đồng thời tích cực phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm hình sự.

Phạm Huyền (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 9.000 người chết vì tai nạn giao thông năm 2016