Môi trường - Tài nguyên

Gia Lai: Chung tay bảo vệ môi trường nông thôn ở xã Ia Mơ Nông

Tuấn Anh 12:03 27/04/2025

Song song với việc phát triển du lịch cộng đồng thì việc đảm bảo vệ sinh môi trường luôn được xã Ia Mơ Nông đặt lên hàng đầu. Chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình góp phần làm xanh – đẹp cảnh quan môi trường nông thôn.

Trước đó, làng Kép 2 thuộc xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh được chọn để xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng theo đề án về đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030.

Được biết, làng Kép 2 hiện có tổng 216 hộ với trên 740 nhân khẩu, chủ yếu là người đồng bào dân tộc Jrai sinh sống. Đây cũng là nơi còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc như: Nghề đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, cúng bến nước, biểu diễn cồng chiêng và mừng lúa mới,… Ông Rơ Châm Suệ - Trưởng làng Kép 2 cho biết: Xác định làm du lịch cộng đồng thì việc đảm bảo vệ sinh môi trường rất quan trọng. Vì thế người dân trong làng thường xuyên tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu nhà rông văn hóa, khu giọt nước và thu gom phân loại rác thải sinh hoạt đúng quy định. Tại khu nhà mồ nơi lưu giữ đậm nét văn hóa của người đồng bào mình là một trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan nên để đảm bảo vệ sinh môi trường, chúng tôi thường xuyên chia các tổ phối hợp với các gia đình của làng để dọn vệ sinh sạch sẽ quanh khu vực này.

doan-vien-thanh-nien-xa-ia-mo-nong-ra-quan-ngay-chu-nhat-xanh-de-don-ve-sinh-duong-lang-khu-nha-sinh-hoat-cong-dong.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Ia Mơ Nông dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. (Ảnh: L.N)

Còn ở làng Phung – nơi được UBND xã Ia Mơ Nông chọn làm điểm xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024, với quy mô 131 hộ gia đình sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Đến nay, làng đã đạt được 18/19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đối với tiêu chí thứ 17 (tiêu chí Môi trường), làng Phung đã thực hiện được. Đó là kết quả của Chi bộ, Ban nhân dân thôn, Mặt trận và các hội, đoàn thể đã thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Theo đó, vận động bà con trong làng thường xuyên ra quyên dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt, di dời chuồng chăn nơi ra xa nơi ở, làm nhà vệ sinh hợp chuẩn môi trường. Đồng thời, triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hạn chế sử dụng túi nilong bằng cách tận dụng gùi và lá chuối để mang đồ ăn lên nương rẫy hoặc đi chợ.. Bên cạnh đó, để tạo cảnh quan cho làng Phung trở nên xanh và sáng, Đoàn xã Ia Mơ Nông đã triển khai trồng 100 cây muồng Hoàng Yến dọc tuyến đường và lắp đặt 16 bóng đèn năng lượng mặt trời tại các ngã tư để chiếu sáng đường quê.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Mơ Nông – bà Rơ Châm Sên cho biết: Trước đây hai bên các con đường làng cỏ dại mọc um tùm, rác thải vứt bừa bãi. Hội đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên, phụ nữ hiểu được tác hại của ô nhiễm môi trường; vận động hội viên, phụ nữ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, Hội đã xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường tại một số thôn, làng như: mô hình “5 không 3 sạch”, "đoạn đường tự quản", "con đường hoa", Câu lạc bộ “phụ nữ nói không với rác thải nhựa”… Đồng thời, Hội thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ phân loại rác tại hộ gia đình, hạn chế rác thải nhựa từ thói quen hàng ngày; trồng các loại cây xanh phù hợp trong không gian sinh sống và vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo phương châm 3 sạch là “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”.

Ông Nguyễn Tiến Hoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông chia sẻ: Xã Ia Mơ Nông có 6 thôn, làng với 1.175 hộ, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 79%. Những năm qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường. Nhờ đó, bà con nơi đây đã thay đổi nhận thức, chủ động vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trồng hoa, cây xanh để làm hàng rào trước nhà; không vứt rác thải bừa bãi, thu gom rác thải bỏ đúng nơi quy định. Đồng thời tích cực cải tạo vườn, đất trống xung quanh nhà để trồng rau màu, cây ăn quả để vừa tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp vừa góp phần tăng thu nhập cho gia đình.

Bài liên quan
  • [VIDEO] Những nụ cười rạng rỡ bên Lăng Bác
    Những ngày tháng Tư lịch sử, dòng người đổ về Thủ đô Hà Nội không chỉ để hòa mình vào không khí hân hoan của cả nước mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, mà còn để tỏ lòng thành kính với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tiết trời nắng nhẹ, mát lành đầu hè, khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Bác rộn ràng hơn bao giờ hết, đón hàng ngàn lượt người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về viếng và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên nơi an nghỉ của Người

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Gia Lai: Chung tay bảo vệ môi trường nông thôn ở xã Ia Mơ Nông
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.