Gia Lai: Lũ lịch sử khiến hàng chục xã, phường ngập và bị cô lập
Tính đến tối 19/11, trận lũ lịch sử đã khiến tỉnh Gia Lai hứng chịu thiệt hại nặng nề: 3 người tử vong, hơn 10.400 hộ với gần 42.600 nhân khẩu bị ngập, cô lập, nhiều xã, phường chìm trong biển nước, gây chia cắt nghiêm trọng.
Cụ thể, tại phường Quy Nhơn Đông, hai trường hợp tử vong thương tâm đã xảy ra. Ông H.M.H. (49 tuổi), bị bại liệt, rơi khỏi giường và đuối nước khi nước lũ tràn vào nhà. Trong nhà còn có mẹ già bên cạnh nhưng không kịp cứu. Trước đó, tại phường Quy Nhơn Nam, sạt lở đất đã vùi lấp nhà của vợ chồng bà Đ.T.C. (58 tuổi) ở làng chài Hải Minh, khiến bà không qua khỏi.
Mưa lũ đã làm nhiều khu vực ngập sâu từ 0,5–2,5m, có nơi lên tới 3–4m, trải dài từ Tuy Phước, Quy Nhơn đến Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện (cũ). Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, một số khu dân cư ven sông Ba và Hà Thanh hoàn toàn bị cô lập.
Sơ tán và cứu hộ khẩn cấp
Trước tình hình khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn, đã yêu cầu công an, quân đội và hệ thống chính quyền cơ sở thực hiện sơ tán dân bằng mọi biện pháp. Đến 16h ngày 19/11, lực lượng công an đã di dời 1.260 hộ với 3.055 lượt người, cứu nạn 184 trường hợp, đồng thời chốt chặn hơn 275 điểm nguy cơ sạt lở.

Lực lượng quân sự triển khai hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ sơ tán 1.203 hộ/3.649 nhân khẩu, riêng xã Tuy Phước Đông phải di dời hơn 1.087 hộ do nước lên quá nhanh. Ở nhiều địa phương như Ia Tul, Ia Pa, Pờ Tó, Ia Rsai, Uar…, lực lượng cứu hộ phải dùng ca nô, dây cứu sinh, thậm chí wading thủ công để tiếp cận từng hộ dân bị cô lập.
Hàng trăm hộ ở các buôn, làng ven sông Ba đã được sơ tán trong đêm do nước vượt báo động 3. Nhiều gia đình phải tạm trú trên trần nhà, chờ lực lượng chức năng tiếp cận. Chị Trần Thị Xuân, thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước, kể: “Trong đêm tối, nước chảy xiết và lên nhanh nên gia đình 6 người không thể thoát ra ngoài, phải leo lên trần nhà ngồi. Đến sáng, nước chỉ cách trần nhà 10cm, may có các anh bộ đội vượt dòng nước cứu chúng tôi từng người.”
Lực lượng chức năng huy động tối đa
Quân khu 5 cho biết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã triển khai trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp công an và dân quân tiếp cận các điểm ngập sâu. Các tổ công tác sử dụng xuồng máy, ô-tô chuyên dụng, đèn tín hiệu và loa gọi để tìm kiếm người dân còn mắc kẹt. Nhiệm vụ ưu tiên là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong điều kiện mưa lớn và nước chảy xiết.

Tại nhiều khu vực, mực nước lũ dâng gần 2m, vượt đỉnh lũ năm 2009. Riêng thôn Luật Lễ, mực nước cao hơn 1,5m so với đỉnh lũ lịch sử, buộc lực lượng cứu hộ phải dùng dây thừng, phao cứu sinh và xuồng máy để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều gia đình mất trắng tài sản, gia súc bị cuốn trôi nhưng đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.
Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng đã sơ tán 1.203 hộ với 3.649 nhân khẩu. Công tác rà soát khu vực còn ngập, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ và cung cấp nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán vẫn đang được triển khai khẩn trương. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương, hàng nghìn người dân đã được bảo đảm an toàn trong đợt lũ lịch sử này.




