Giảm phát thải khí nhà kính với hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

Hoàng Anh|20/06/2023 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo một nghiên cứu vừa công bố trên Tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học Trung Quốc và cộng sự quốc tế cho biết khả năng giảm thiểu khí thải carbon của hệ thống sản xuất điện mặt trời trên mái nhà (RPV).

Theo đó, RPV đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu khí hậu và chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là ở những thành phố có mật độ xây dựng và mức tiêu thụ năng lượng cao.

dien-mat-troi.jpg
Ảnh minh họa

Bằng việc sử dụng dữ liệu không gian địa lý đa nguồn và hồi quy máy học, các chuyên gia ước tính, Trung Quốc có 354 thành phố sử dụng tổng diện tích mái nhà lên tới gần 66.000 km2 vào năm 2030. Qua đó giảm khoảng 3,63 tỷ tấn CO2. Ngoài ra, các nhà khoa học ước tính khả năng giảm thiểu phát thải vào năm 2030 có thể đạt mức khoảng 2,72 - 3,63 tỷ tấn CO2, khi Trung Quốc đạt đỉnh lượng phát thải carbon bằng cách xem xét mở rộng đất đô thị và áp dụng những biện pháp chuyển đổi hỗn hợp năng lượng.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nêu ra thách thức trong việc ước tính khả năng giảm thiểu CO2 ở cấp thành phố, do đánh giá qua diện tích mái nhà còn gặp nhiều khó khăn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm phát thải khí nhà kính với hệ thống điện mặt trời trên mái nhà