Giông lốc gây thiệt hại nặng nề ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Trúc Anh (t/h)|18/05/2020 07:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Giông lốc xảy ra tại Nghệ An, Hà Tĩnh vào chiều ngày 17/5 khiến nhiều ngôi nhà bị sập, tốc mái, hàng loạt cột điện bị gãy đổ…thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Tại Hà Tĩnh, sáng ngày 18/5, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Mai Anh Lý cho biết, cơn giông lốc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17/5 đã đánh chìm 10 thuyền và ngư dân đang câu mực ở vùng biển lộng thuộc địa phận xã huyện Nghi Xuân.

Rất may, toàn bộ ngư dân trên 10 thuyền đã kịp thời bơi ra khỏi khu vực nguy hiểm và được bà con đưa vào bờ an toàn.

Một chiếc thuyền của ngư dân Hà Tĩnh bị chìm chiều tối ngày 17/5 được tu sửa lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Xuân Liên đã phối hợp với Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) huy động lực lượng, tiến hành chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân và tổ chức trục vớt các thuyền bị đánh chìm vào bờ, tuy nhiên các lực lượng cứu hộ mới chỉ trục vớt được bảy thuyền vào bờ, số thuyền còn lại đang bị sóng đánh dạt ra khơi.

Hiện, trong sáng ngày 18/5, ngư dân đang tiếp tục tìm kiếm các thuyền bị chìm còn lại.

Theo đó, tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một trận mưa lớn kèm theo dông lốc, gió giật mạnh khiến một số cây xanh dọc Quốc lộ 1A bị bật gốc, đổ đè lên mái nhà, nhiều biển quảng cáo bị rách, văng xuống đất; sét trong cơn lốc đánh vỡ nhiều trụ sứ trên cột điện.

Sự việc gây mất điện cục bộ tại các địa phương trên. Điện lực Hà Tĩnh đã điều xe cẩu cùng hàng chục cán bộ, nhân viên đến chặt cây cối, xử lý các sự cố đường dây, đến đầu giờ sáng đã cấp điện trở lại cho khách hàng.

Cũng vào chiều tối ngày 17/5, tại Nghệ An nhiều nơi tại tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sấm sét kéo dài hơn 20 phút.

Mưa lớn cũng khiến nhiều cột đèn LED trang trí trên đại lộ Lê Nin (TP Vinh) bị quật ngã, nằm ngổn ngang dọc đường.

Nhiều cột đèn tại TP. Vinh nghiêng ngả sau trận dông lốc.

Dông lốc còn khiến nhiều nhà dân tốc mái, cây cối, cột điện đổ ngã, nhiều diện tích hoa màu hư hại.

Trúc Anh (t/h)

Bài liên quan
  • Ninh Thuận công bố hạn hán cấp độ 3
    Moitruong.net.vn – Tối 15/5, UBND tỉnh Ninh Thuận đã quyết định công bố cấp độ rủi ro thiên tai, cấp độ 3 trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng 2 huyện Thuận Nam và Thuận Bắc ở cấp độ 4

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giông lốc gây thiệt hại nặng nề ở Nghệ An, Hà Tĩnh