Hà Nội: Chặt hạ 3 cây Sưa đỏ chết khô bên hồ Gươm

Linh Chi|24/05/2023 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội vừa thông tin về việc dịch chuyển, chặt hạ, cắt tỉa cây xanh liên quan 3 cây sưa chết ở ven hồ Gươm.

Theo đó, việc chặt hạ, trồng thay thế cây mới sẽ do Cty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội thực hiện vào sáng ngày 24/5/2023.

cay-sua.jpeg
Một cây sưa chết bên hồ Gươm.

Được biết, do giá trị của gỗ Sưa rất cao nên các giấy tờ, thủ tục xin cấp phép chặt hạ cũng mất thời thời gian hơn so với các loại cây đô thị khác.

Sáng ngày 24/5 ngoài việc chặt hạ 3 cây Sưa chết khô ở ven Hồ Gươm, đơn vị quản lý cũng phải tiến hành trồng thay thế bằng cây mới.

chat-sua.jpg
chat-sua1.jpg
Hình ảnh chặt hạ cây Sưa sáng ngày 24/5.

Toàn bộ số gỗ thành phẩm sau khi chặt hạ 3 cây Sưa thì sẽ tổ chức bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp nhận, bảo quản tại kho và thực hiện thanh lý gỗ, củi theo quy định.

Trước đó, ngày 6/4, Tổ công tác kiểm tra hiện trạng cây xanh đã khảo sát cây xanh, vườn hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm, lập biên bản tại hiện trường đối với 3 cây sưa bị chết, gồm: 2 cây sưa gần đồng hồ hoa Thụy Sỹ, sát mép hồ và 1 cây sưa đối diện ngã 3 Lò Sũ – Đinh Tiên Hoàng (ô số 94).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Chặt hạ 3 cây Sưa đỏ chết khô bên hồ Gươm