Hà Nội: Cháy cửa hàng xe đạp, xe máy điện khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong

Minh Lâm|19/07/2023 13:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện Ánh Dương ở thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) làm 3 người trong gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 19/7, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện Ánh Dương ở thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Ngay sau khi nhận thông tin, cảnh sát đã điều 8 xe chữa cháy, 50 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức và Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng trực tiếp tới chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

chay-cua-hang-xe-dien.jpg
Hiện trường vụ cháy cửa hàng xe máy điện làm 3 người tử vong ở Hà Nội

Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà bị cháy có diện tích khoảng 120m2, chiều cao nhà khoảng 5m, lợp mái tôn, 3 mặt tiếp giáp nhà dân. Tầng 1 là nơi buôn bán kinh doanh, tầng lửng khoảng 30m2 bố trí để ở và sinh hoạt gia đình.

Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan, cháy lớn ra các nhà dân xung quanh liền kề.

chay-cua-hang-xe-dien-1.jpg
Nhiều xe đạp, xe máy điện bị cháy trơ khung.

Vụ cháy đã làm 3 người tử vong bao gồm anh anh T.D.Q (sinh năm 1985), chị N.T.H (sinh năm 1990, vợ anh Q.), cháu T.N.L (sinh năm 2016, con vợ chồng anh Q.). Ngoài ra, vụ việc làm cháy nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình.

Hiện lực lượng chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cháy cửa hàng xe đạp, xe máy điện khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong