Hà Nội: Vẫn còn chợ cóc nhộn nhịp như chưa từng áp dụng Chỉ thị 16

Thế Đoàn|27/07/2021 13:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tại ngõ 75 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, nhiều tiểu thương vẫn bày bán hàng hóa trên vỉa hè bất chấp các quy định phòng chống dịch theo yêu cầu của UBND Thành phố Hà Nội và Chỉ thị 16 của Chính phủ.

VIDEO: Hà Nội: Vẫn còn chợ cóc nhộn nhịp như chưa từng áp dụng Chỉ thị 16

Theo ghi nhận của phóng viên, cuối giờ chiều ngày 27/7 – tức là sau 3 ngày Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nhằm thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tại ngõ 75 trên đường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) vẫn có rất nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa trên vỉa hè. Dãy vỉa hè biến thành chợ cóc tự phát mà không hề có bóng dáng của lực lượng chức năng kiểm soát tình hình.

Lượng người mua bán vào cuối giờ chiều tại khu vực này khá đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Nếu không may có ca mắc Covid-19 thì việc truy vết, dập dịch sẽ rất khó khăn. Trước đó, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận huyện tăng cường kiểm tra, đóng cửa các chợ cóc, chợ tự phát để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Càng về cuối giờ chiều lượng người đi mua sắm tại chợ cóc càng đông, vi phạm quy định giãn cách

Các tiểu thương bày bán hàng ra sát lòng đường

Chợ cóc, chợ tự phát nếu như có dịch sẽ rất khó truy vết, dập dịch

Không có bóng dáng lực lượng chức năng phường Phú Diễn xử lý chợ cóc hoặc kiểm soát dịch tại khu vực này

Thế Đoàn

Bài liên quan
  • Bài 1: Lộ sáng hàng loạt sai phạm của Tổng công ty xây dựng Hà Nội tại Dự án Khu Ngoại Giao Đoàn
    Moitruong.net.vn – Nhiều tháng nay, Dự án Han Jardin đi vào xây dựng cũng từng ấy thời gian người dân sống tại  chung cư NO1-T5 và NO1- T8 khu Ngoại giao đoàn phải sống chung với cảnh ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm, khí thải của dầu mỡ do quá trình thi công xây dựng dự án gây nên. Không những vậy, dự án đang ngày đêm xả thải trực tiếp ra môi trường, khai thác nước trái phép nhưng không hề vấp phải sự vào cuộc kiểm tra, xử lý của UBND phường Xuân Tảo và quận Bắc Từ Liêm. Nghiêm trọng hơn, việc cẩu trục tháp hoạt động bất kể thời gian, khiến người dân và người tham gia giao thông qua khu vực này vô cùng bức xúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Vẫn còn chợ cóc nhộn nhịp như chưa từng áp dụng Chỉ thị 16